Nga muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 08:42 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi giao lưu trực tuyến. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không coi Mỹ là kẻ thù của mình, Moscow rất muốn bình thường hóa quan hệ với Washington.

Trả lời câu hỏi của một người dân Mỹ trong buổi giao lưu trực tuyến lần thứ 15 diễn ra ngày 15/6, Tổng thống Putin nhấn mạnh người Nga tôn trọng người Mỹ. Đồng thời, Moscow hết sức quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ với Washington.

Theo đó, Nga và Mỹ có thể hợp tác trong một loạt các vấn đề như chống phổ biến hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt, vấn đề nghèo đói toàn cầu và nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Nga phóng tên lửa Proton mang theo vệ tinh của Mỹ Nga phóng tên lửa Proton mang theo vệ tinh của Mỹ Tổng thống Nga khẳng định không quen biết cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tổng thống Nga khẳng định không quen biết cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức xấu nhất Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức xấu nhất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước