Người dân Nga gửi gần 2 triệu câu hỏi tới Tổng thống Putin

Duy Nghĩa (PV thường trú Đài THVN tại LB Nga)-Thứ năm, ngày 15/06/2017 18:32 GMT+7

VTV.vn - Trước khi cuộc giao lưu diễn ra, qua trang web "Moscow-Putin" và qua đường dây điện thoại, đã có gần 2 triệu câu hỏi được gửi tới cho Tổng thống Nga Putin.

Giao lưu trực tuyến với Tổng thống Nga là sự kiện thường niên được người dân Nga chờ đợi để được trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi cho người đứng đầu nhà nước về những vấn đề mà họ quan tâm và hy vọng những vấn đề của họ sẽ được giải quyết.

Gần 1 tiếng đồng hồ, Tổng thống Nga Putin đã trả lời những câu hỏi liên quan đến sự bất bình đẳng trong thu nhập của người dân, đặc biệt là tầng lớp hưởng lương ngân sách.

Cũng như mọi năm, chủ đề được quan tâm nhiều là các vấn đề xã hội như tiền lương, phúc lợi xã hội, nhà ở, dịch vụ công cộng, y tế. Nhiều người còn nêu những vấn đề đơn giản chỉ liên quan tới cuộc sống thường ngày của họ, nhưng chính quyền địa phương đã không thể hoặc không giải quyết được và họ cầu mong sự trợ giúp của Tổng thống. Có những người còn lý giải, nhờ những cuộc giao lưu trực tuyến, họ còn dễ tiếp cận và đề đạt ý nguyện với Tổng thống hơn là với quan chức địa phương.

Người dân Nga thường nêu những câu hỏi về việc thiếu vắng mạng lưới giao thông ở những vùng xa xôi, thiếu trường mẫu giáo, sự đắt đỏ của dịch vụ hàng không… Ngoài ra, người dân Nga còn quan tâm tới chính sách bài Nga ở phương Tây, cấm vận chống Nga. Điều mà không ít người quan tâm là cuộc sống riêng tư của Tổng thống, về âm nhạc, đồ vật mà ông yêu thích, về những kỳ nghỉ của ông…

Thông thường, mỗi buổi giao lưu có thời lượng khoảng 3 tiếng đồng hồ và ông Putin thường có thói quen nghiên cứu kỹ các câu hỏi, nhất là các câu hỏi về những vấn đề mà người dân bức xúc và gửi những câu hỏi đó cho các bộ chủ quản và cơ quan liên quan để được giải quyết thấu đáo. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước