Nga, Mỹ giảm trừ kho vũ khí hạt nhân

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/06/2016 12:15 GMT+7

VTV.vn - Các cường quốc hạt nhân là Mỹ và Nga đang giảm dần kho vũ khí hạt nhân của mình, nhưng lại đang hiện đại hóa số vũ khí này.

Thông tin trên là nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đưa ra hôm nay (13/6).

Theo SIPRI, việc giảm số đầu đạn hạt nhân là kết quả của 3 hiệp ước giảm trừ vũ khí đã ký từ năm 1991, cũng như nỗ lực đến từ hai siêu cường hạt nhân của thế giới.

Nga và Mỹ hiện sở hữu 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Nga có khoảng 7.290 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ sở hữu 7.000 đầu đạn. Ngoài ra, Pháp, Trung Quốc, Anh, Pakistan, Ấn Độ, Israel và Triều Tiên cũng là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo SIPRI, không một quốc gia nào có ý định từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Trong khi Washington và Moscow đang hiện đại hóa chương trình hạt nhân, Ấn Độ và Pakistan lại đang tăng cường khả năng hạt nhân. Ấn Độ đẩy mạnh sản xuất plutonium; Pakistan tập trung phát triển vũ khí hạt nhân để cạnh tranh với nước láng giềng Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước