Nga - Mỹ nhất trí phối hợp vượt qua cuộc khủng hoảng dầu mỏ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 18:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ và Nga đã nhất trí tập trung vào các nỗ lực phối hợp nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng trên thị trường dầu mỏ hiện nay được tạo ra bởi đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẵn sàng phối hợp hành động nhằm vượt qua các thách thức khẩn cấp sớm nhất có thể. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô trên thế giới tiếp tục lao dốc, chạm mức thấp nhất trong 18 năm qua bất chấp động thái gần đây của nhiều nước cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu. 

Nguyên nhân khiến giá dầu giảm là bởi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn cầu sụt giảm mạnh vì nhiều nước vẫn còn phong tỏa các hoạt động kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.


Nga - Mỹ thống nhất đẩy mạnh hợp tác đối phó giá dầu sụt giảm Nga - Mỹ thống nhất đẩy mạnh hợp tác đối phó giá dầu sụt giảm

VTV.vn - Ngày 31/3, giá dầu đã phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý đàm phán để ổn định thị trường năng lượng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước