Nga - Nhật Bản thúc đẩy đàm phán hòa bình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/11/2018 06:18 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường đàm phán về hiệp ước hòa bình Nga - Nhật Bản.

Hãng tin NHK cho biết, sau cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Singapore, lãnh đạo 2 nước đã nhất trí sẽ tăng cường tiến trình đàm phán về vấn đề hiệp ước hòa bình trên cơ sở Tuyên bố Xô - Nhật năm 1956.

Đầu tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất ký kết một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản vào cuối năm 2018 mà không kèm điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, sau đó Nhật Bản tuyên bố chỉ ký hiệp ước hòa bình với Nga sau khi 2 bên giải quyết được vấn đề tranh chấp lãnh thổ đối với vùng Lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật Bản, còn Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.


Nga, Nhật Bản phát triển kinh tế trên đảo tranh chấp Nga, Nhật Bản phát triển kinh tế trên đảo tranh chấp

VTV.vn - Hai nhà lãnh đạo cho biết đang thảo luận chi tiết các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo tranh chấp như nuôi trồng thủy sản và du lịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước