Nga phản đối đặt thời hạn chót cho tiến trình hòa bình Syria

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 26/11/2018 07:33 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga không đồng tình với việc đặt ra một thời hạn chót phi thực tế cho tiến trình hòa bình tại Syria.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được đưa ra trong bối cảnh những cố gắng nhằm giải quyết cuộc xung đột dai dẳng tại quốc gia Trung Đông này chưa đạt thêm tiến triển đáng kể nào trong thời gian qua.

Phát biểu tại một sự kiện ở Italy, Ngoại trưởng Nga cho rằng, những bên muốn đặt ra một thời hạn cho tiến trình hòa bình Syria đều nhằm mục tiêu hủy hoại các cuộc hòa đàm tại Astana cũng như hướng tới việc thay đổi chế độ tại Syria. Ông nhấn mạnh, chính người dân Syria sẽ tự quyết định tương lai của mình thông qua các cuộc bầu cử. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới về Syria diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan từ ngày 28 - 29/11 tới sẽ tập trung thảo luận về việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria. Theo kế hoạch, các thành viên của ủy ban này sẽ do Chính phủ Syria, phe đối lập và LHQ lựa chọn.

Thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria Thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria

VTV.vn - Đại hội đối thoại dân tộc Syria được xem là một trong những cơ hội để đạt một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước