Nga phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2017 06:00 GMT+7

Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, Đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-la 16 tại Singapore, Nga đã phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho rằng, động thái triển khai THAAD ở Hàn Quốc là một bước đi làm cản trở những nỗ lực hòa bình ở khu vực.

Trung Quốc cũng chia sẻ quan điểm này, cho rằng THAAD ở Hàn Quốc đe dọa an ninh của Bắc Kinh và không góp phần giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Quan hệ Trung Quốc và Hàn Quốc thời gian gần đây cũng đã rơi vào khủng hoảng, liên quan tới vấn đề triển khai THAAD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước