Hàn Quốc điều tra việc triển khai thêm bệ phóng THAAD chưa được cấp phép

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2017 19:06 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

VTV.vn - 4 bệ phóng được đưa thêm vào sau khi 2 bệ phóng trước đó đã được phép triển khai tại Hàn Quốc trước thời điểm ông Moon Jea-in nhậm chức nhưng không báo cáo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã "cố tình" không nhắc tới việc triển khai thêm 4 bệ phóng của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong bản báo cáo đệ trình lên cố vấn của Tổng thống Moon Jea-in. Đây là tuyên bố vừa được văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc đưa ra.

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc, kết quả này đã được đưa ra sau cuộc điều tra một số quan chức cấp cao của nước này.

Trong bản báo cáo ban đầu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nhắc đến sự xuất hiện của 6 bệ phóng tên lửa tại một căn cứ quân sự. Tuy nhiên, sau đó thông tin này đã được xóa khỏi bản báo cáo.

Trước đó, Tổng thống Moon Jea-in đã yêu cầu một cuộc điều tra tại Bộ Quốc phòng về việc 4 bệ phóng của THAAD đã được đưa vào Hàn Quốc khi chưa được phép.

Tân Tổng thống Hàn Quốc thận trọng về kế hoạch THAAD Tân Tổng thống Hàn Quốc thận trọng về kế hoạch THAAD Hàn Quốc, Trung Quốc đều thiệt hại nặng do hệ quả của THAAD Hàn Quốc, Trung Quốc đều thiệt hại nặng do hệ quả của THAAD Hệ thống THAAD tại Hàn Quốc đi vào hoạt động Hệ thống THAAD tại Hàn Quốc đi vào hoạt động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước