Nga phê chuẩn vaccine thứ hai ngừa COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/10/2020 06:08 GMT+7

Dự kiến vaccine EpiVacCorona của Nga sẽ được phê duyệt vào ngày 15/10. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/10 đã phê chuẩn vaccine thứ hai ngừa COVID-19.

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ, Tổng thống Putin cho biết Nga cần tăng sản xuất vaccine thứ nhất và thứ hai và nước này sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài để quảng bá vaccine ra thế giới.

Vaccine thứ hai mang tên EpiVacCorona do Trung tâm Nghiên cứu virus học Vektor ở Siberia bào chế. Vaccine này được điều chế dựa trên peptit có khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nga dự định sản xuất lô vaccine EpiVacCorona đầu tiên gồm 10.000 liều, bắt đầu vào tháng 11 tới.

Trước đó, hồi tháng 8, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19, mang tên Sputnik V. Theo Bộ Y tế Nga, khoảng 400 bệnh nhân có nguy cơ cao đã được tiêm vaccine Sputnik V.

Nga đã ghi nhận ​​số trường hợp mắc COVID-19 hàng ngày tăng từ dưới 5.000 ca vào tháng 8 lên hơn 10.000 người trong tuần này. Thực tế này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng COVID-19 thứ hai tại Nga, tương tự như ở châu Âu. Hơn 1,27 triệu ca nhiễm COVID-19 đã chính thức được xác nhận ở Nga, đây số ca nhiễm cao thứ tư trên thế giới.

Nga sắp công bố vaccine COVID-19 thứ hai Nga sắp công bố vaccine COVID-19 thứ hai

VTV.vn - Nga đang đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19. Dự kiến, nước này sẽ đăng ký vaccine COVID-19 tiềm năng thứ 2 vào ngày 15/10 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước