Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề vũ khí

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 05/09/2018 18:02 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga tuyên bố, Moscow sẵn sàng đối thoại với Washington về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công.

Ngày 4/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng đối thoại với Washington về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công (START-3) và Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF).

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, Ngoại trưởng Nga cho biết START-3 và INF là những văn kiện cơ bản làm cơ sở cho quan hệ giữa Nga và Mỹ. Hai hiệp ước là đề tài của các cuộc gặp thường xuyên và cả hai phía cùng giám sát thực hiện. Tuy nhiên, cả hai hiệp ước còn tồn tại một số điểm vướng mắc, và Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về những bất đồng này.

Theo ông Lavrov, Nga yêu cầu Mỹ đưa ra bằng chứng cụ thể khi cáo buộc Nga phá vỡ hiệp ước INF. Đồng thời, Nga cũng đưa ra "những bằng chứng hết sức cụ thể", liên quan tới các cuộc tập trận của Mỹ ở châu Âu, Romania và sắp tới ở Ba Lan, nơi Mỹ có thể phóng tên lửa đánh chặn và tên lửa hành trình Tomahawk. Đồng thời, phía Nga cũng đặt câu hỏi với Mỹ về việc thực hiện một số điều khoản của START- 3.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh ý nghĩa của START-3, bởi hiệp ước này có cơ chế gọi là ủy ban kiểm soát song phương, trong đó hai bên có thể thường xuyên gặp mặt, thảo luận các vấn đề mà mỗi bên muốn làm rõ. 

Theo START-3 được Nga và Mỹ ký ngày 8/4/2010, đến tháng 2/2018, kho vũ khí của mỗi bên phải giới hạn ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân, 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom hạng nặng và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Thỏa thuận bắt buộc hai bên trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và vũ khí hai lần trong năm. Hiệp ước có hiệu lực đến ngày 5/2/2021, trừ khi được thay thế bằng một thỏa thuận khác. START-3 có thể được gia hạn thêm 5 năm (tức là tới năm 2026) theo sự nhất trí của các bên. 

Trong khi đó, Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987. Các bên cam kết sẽ không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 km tới 5.500 km). Trong những năm gần đây, Nga và Mỹ thường xuyên tranh cãi về việc thực hiện INF, hai bên cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận.

Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại đối thoại hai nước Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại đối thoại hai nước

VTV.vn - Ngày 27/8, điện Kremlin tuyên bố bất kỳ phản ứng nào của Tổng thống Nga Vladimir Putin đều phù hợp với lợi ích quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước