Nga sẵn sàng hòa đàm với Ukraine

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 29/05/2023 06:19 GMT+7

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 28/5, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin khẳng định, Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của Nga.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, Đại sứ Kelin nêu hai điều kiện để ngồi vào bàn đàm phán. Thứ nhất là Ukraine không có bất cứ mối đe dọa nào đối với Nga. Thứ hai là người Nga ở Ukraine phải được đối xử bình đẳng.

Theo Đại sứ Kelin, mục đích quân sự hiện nay của Nga là vùng Donbass. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine có thể chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga cho biết chưa thể có các cuộc đàm phán trong tương lai gần do Tổng thống Ukraine đã ngăn cấm mọi cuộc đàm phán.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với đặc phái viên Trung Quốc rằng Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

"Ngoại trưởng Nga tái khẳng định cam kết của Moscow đối với giải pháp chính trị - ngoại giao cho cuộc xung đột, đồng thời lưu ý những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và các quốc gia phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình", Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/5 ra thông cáo về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy tại Moscow.

Nga sẵn sàng hòa đàm với Ukraine - Ảnh 1.

Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy tại Moscow, Nga. (Ảnh: EPA)

Trong cuộc gặp với ông Lý, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nga từ năm 2009 đến năm 2019, ông Lavrov cũng hoan nghênh lập trường "cân bằng" của Bắc Kinh đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan ngại về việc các nước NATO ngày càng can dự sâu hơn vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời quân sự hóa Ukraine bằng việc viện trợ ồ ạt vũ khí tiên tiến và huấn luyện quân đội Ukraine.

Ngoài ra, các bên cũng trao đổi quan điểm về tầm quan trọng của Sáng kiến An ninh Toàn cầu của Trung Quốc, "làm nổi bật bản chất toàn diện và cách tiếp cận giải quyết khủng hoảng dựa trên phân tích nguyên nhân gốc rễ".

Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện vai trò trung gian hòa giải xung đột ở Ukraine. Hồi tháng 2, Bắc Kinh đưa ra một bản đề xuất hòa bình gồm 12 điểm. Tuy nhiên, đề xuất nhận được phản ứng trái chiều của Nga và phương Tây.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn một năm những chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế.

Đặc phái viên Trung Quốc đến Nga, nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine Đặc phái viên Trung Quốc đến Nga, nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

VTV.vn - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy hôm 26/5 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước