Nga sẽ bỏ ưu đãi thị thực với các nước châu Âu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/04/2022 06:43 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nga đang đệ trình dự luật hủy bỏ một số ưu đãi thị thực với công dân các nước châu Âu. Dự luật đang chờ được Hạ viện Nga thông qua.

Theo dự luật, người sở hữu hộ chiếu ngoại giao là công dân các nước trong Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Iceland hoặc Lichtenstein sẽ phải nộp đơn xin thị thực để nhập cảnh vào Nga.

Đồng thời, ưu đãi thị thực dành cho thành viên các đoàn quan chức chính thức, Quốc hội, tòa án, phóng viên từ các quốc gia nói trên sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, Nga đã cấm nhập cảnh nhiều lãnh đạo cấp cao của EU và quan chức một số nước thành viên EU bị Moscow coi là không thân thiện.

Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu Các quốc gia châu Âu đồng loạt trục xuất nhà ngoại giao Nga Các quốc gia châu Âu đồng loạt trục xuất nhà ngoại giao Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước