Nga sẽ sản xuất các tên lửa mới sau khi kết thúc INF

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 06:26 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ sản xuất các loại tên lửa bị cấm trong hiệp ước hạt nhân INF vừa kết thúc vào tháng 8.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng Moscơ sẽ không triển khai loại vũ khí này nếu Mỹ không thực hiện trước. Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở vùng Viễn Đông của Nga, ông Putin cho biết ông quan ngại về cuộc thảo luận của Mỹ để triển khai tên lửa ở Nhật Bản và Hàn Quốc, một hoạt động triển khai vũ khí mà ông cho rằng tầm bắn có thể sẽ với tới các phần lãnh thổ Nga. 

Trước đó, hồi tháng trước, Washington đã rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vì cáo buộc Nga vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này. Tuy nhiên, Moscow kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định tuân thủ hiệp ước.

Mỹ thử tên lửa hành trình sau khi rút khỏi INF Mỹ thử tên lửa hành trình sau khi rút khỏi INF

VTV.vn - Chỉ ơn 2 tuần sau khi Mỹ chính thức rút khỏi INF, Lầu Năm Góc đã thử nghiệm phóng tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 500km từ bang California.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước