Nga tạm dừng tham gia Hội đồng Nghị viện OSCE

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 04/07/2024 13:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Anadolu Agency/Getty Images)

VTV.vn - Các nhà lập pháp Nga hôm 3/7 đã bỏ phiếu đình chỉ sự tham gia của Moscow vào Hội đồng Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE PA).

Lý do đối với việc Nga tạm dừng tham gia Hội đồng Nghị viện OSCE được đưa ra là do "cách tiếp cận phân biệt đối xử, tiêu chuẩn kép và chủ nghĩa bài Nga hoàn toàn".

Cả hai viện của Quốc hội Nga - Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang - đã bỏ phiếu nhất trí trong các phiên họp hôm 3/7 nhằm đình chỉ sự tham gia của Moscow tại Hội đồng Nghị viện OSCE và ngừng trả phí cho tổ chức này.

Trước đó, Moscow đã ngừng thanh toán cho chính OSCE sau khi phái đoàn của Nga nhiều lần bị từ chối tiếp cận các cuộc họp của tổ chức này.

Vào thời điểm đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nói: "Chúng ta không nên trả tiền cho những thứ mà chúng ta không tham gia".

Các nhà lập pháp Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các lãnh đạo OSCE đã phớt lờ lời kêu gọi liên tục của Nga về một cuộc đối thoại bình đẳng, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan này đang được sử dụng như một "công cụ chính trị hóa để cố tình thực hiện đường lối chống Nga và cũng nhằm cố ý bóp méo" các sự kiện ở Ukraine.

Giới lập pháp Nga cáo buộc cuộc họp có "những cách tiếp cận thiên vị, phân biệt đối xử, tiêu chuẩn kép, bài Nga hoàn toàn, không chuẩn bị cho những cuộc thảo luận có ý nghĩa, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh bình đẳng và không thể chia cắt".

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu diễn ra, các nghị sĩ Nga đã nhiều lần bị ngăn cản tham gia một số sự kiện của tổ chức.

Vào tháng 11/2022, Ba Lan từ chối cấp thị thực cho các quan chức Nga dự kiến ​​tham dự cuộc họp của OSCE ở thủ đô Warsaw. Tháng 6/2022, các nghị sĩ Nga đã bị cấm tới Anh để tham gia phiên họp của Hội đồng Nghị viện OSCE ở Birmingham.

Trường hợp mới nhất là việc chính quyền Romania từ chối cấp thị thực vào tháng 6 cho phái đoàn Nga tham dự phiên họp thường niên của cơ quan này ở Bucharest.

Nga là thành viên OSCE kể từ khi Liên Xô ký Hiệp định Helsinki vào năm 1975. Nhiệm vụ giám sát của tổ chức này ở miền Đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 nhưng đã bị chấm dứt ngay trước khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev vào tháng 2/2022. Nga trước đó đã nhiều lần cáo buộc nhóm này phớt lờ những vi phạm của Ukraine.

Sau khi tổ chức phiên họp đầu tiên vào năm 1992, Hội đồng Nghị viện OSCE bao gồm 57 quốc gia thành viên và tuyên bố sứ mệnh chính của mình là tạo điều kiện cho "đối thoại giữa các nghị viện nhằm thúc đẩy các mục tiêu về an ninh toàn diện của OSCE".

Nhân viên của phái đoàn giám sát OSCE rút khỏi miền Đông Ukraine Nhân viên của phái đoàn giám sát OSCE rút khỏi miền Đông Ukraine

VTV.vn - Ngày 13/2, nhân viên của OSCE đã bắt đầu rút khỏi thành phố Donetsk của Ukraine do lo ngại về khả năng Nga tấn công quân sự ngày càng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước