Nga tấn công nhóm tội phạm mạng Revil

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 11:22 GMT+7

VTV.vn - Nga đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhắm vào nhóm tội phạm tấn công mạng bằng mã độc Revil theo yêu cầu của Mỹ và đã bắt giữ, buộc tội các thành viên của nhóm này.

Theo cơ quan tình báo nội địa của Nga (FSB), cơ quan này phối hợp với cảnh sát đã khám xét 25 địa chỉ, bắt giữ 14 người, kê biên các tài sản thu giữ, bao gồm 426 triệu ruble, 600 nghìn USD, 500 nghìn euro, thiết bị máy tính và 20 xe ô tô sang trọng.

Nga đã thông báo trực tiếp cho phía Mỹ về các động thái chống lại nhóm này, vốn là mục tiêu của Washington.

Vụ bắt giữ là một minh chứng rõ ràng về sự hợp tác giữa Nga và Mỹ vào thời điểm căng thẳng giữa hai bên liên quan vấn đề Ukraine.

Tội phạm mạng ở Nga năm 2020 tăng 30 lần trong ba năm qua Tội phạm mạng ở Nga năm 2020 tăng 30 lần trong ba năm qua Nga đẩy mạnh chống tội phạm mạng xúi giục trẻ vị thành niên tự sát Nga đẩy mạnh chống tội phạm mạng xúi giục trẻ vị thành niên tự sát Giả mạo 'chuyển tiền thành công', gửi LinkSelected gắn mã độc - thủ đoạn mới của tội phạm mạng Giả mạo "chuyển tiền thành công", gửi LinkSelected gắn mã độc - thủ đoạn mới của tội phạm mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước