Nga tăng cường mua sắm quốc phòng trong năm 2023

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 01/12/2022 19:36 GMT+7

VTV.vn - Nga sẽ tăng cường mua sắm quốc phòng trong năm 2023 để đảm bảo các lực lượng vũ trang được cung cấp tối đa vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại.

Thông tin trên được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga công bố trong cuộc họp hội đồng diễn ra vào ngày 30/11 tại Moscow.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong năm 2023, với các khoản ngân sách bổ sung, kế hoạch mua sắm quốc phòng trên thực tế sẽ tăng lên 1,5 lần so với năm 2022. Điều này đảm bảo cho các đơn vị quân đội nước này được trang bị 97% vũ khí và thiết bị. Ông Shoigu nhấn mạnh cần phải tiếp tục hiện đại hóa, phát triển các loại vũ khí tối tân, và duy trì việc sản xuất hết công suất của các đơn vị sản xuất vũ khí, đảm bảo giao hàng sớm cho quân đội.

Hiện Nga đang triển khai Chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2018 - 2027, với khoản ngân sách theo dữ liệu của năm 2018 là 20.000 tỷ Ruble (là khoảng 330 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành). Mục tiêu của chương trình này là hiện đại hóa quân đội, đặc biệt nhấn mạnh vào việc phát triển các lực lượng răn đe hạt nhân và cung cấp vũ khí chính xác cao.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2023, Nga sẽ đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các lực lượng hạt nhân chiến lược. Theo đó, Nga sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa và xây dựng các cơ sở chứa hệ thống tên lửa mới.

Nga đầu tư hơn 1.000 tỉ Ruble tăng cường năng lực quốc phòng Nga đầu tư hơn 1.000 tỉ Ruble tăng cường năng lực quốc phòng

VTV.vn - Nga sẽ đầu tư hơn 1.000 tỉ Ruble (khoảng 15 tỉ USD) nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng tới năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước