Nga tăng quân nhân trong lực lượng vũ trang

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 18/11/2017 06:03 GMT+7

Tổng thống Nga Putin (Ảnh: Hindustin Times)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mới xác nhận lực lượng vũ trang của nước này hiện lên con số hơn 1,9 triệu người, bao gồm 1 triệu sĩ quan quân đội.

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh mới nói trên thay thế sắc lệnh cũ ban hành năm 2016 với tổng số quân nhân trong lực lượng vũ trang của Nga vào khoảng 1,8 triệu người. 

Trong khi đó, liên quan đến chính trường Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/11 thông báo hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Putin có tái tranh cử sau khi nhiệm kỳ hiện nay của nhà lãnh đạo này kết thúc vào năm 2018 hay không. 

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrin thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế nước này đến năm 2024.

Hiến pháp Nga quy định nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 6 năm và nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo của Nga sẽ là 2018 - 2024.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước