Nga tăng tốc sản xuất vũ khí đáp ứng nhu cầu chiến dịch ở Ukraine

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 03/05/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết, Nga đã thực hiện các biện pháp tăng tốc sản xuất vũ khí để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch ở Ukraine.

Theo ông Sergei Shoigu, số lượng các loại vũ khí chính được mua đã tăng 2,7 lần so với năm 2022; trong khi với các loại vũ khí đặc biệt, con số này đã tăng gấp 7 lần. Ông khẳng định, quân đội Nga đã có đủ tất cả các vũ khí cần thiết để sử dụng trên chiến trường trong năm 2023.

Nga tăng tốc sản xuất vũ khí đáp ứng nhu cầu chiến dịch ở Ukraine - Ảnh 1.

Việc Nga đẩy nhanh các bước tăng cường sản xuất là để hỗ trợ các yêu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông Shoigu, thành công của lực lượng Nga trên chiến trường sẽ phụ thuộc vào việc bổ sung vũ khí kịp thời cùng các thiết bị quân sự khác.

Ông Shoigu cũng kêu gọi một nhà sản xuất tên lửa lớn khẩn trương tăng gấp đôi sản lượng tên lửa có độ chính xác cao.

Nga tăng gấp đôi sản lượng vũ khí chính xác cao Nga tăng gấp đôi sản lượng vũ khí chính xác cao

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua đã ra lệnh tăng gấp đôi sản lượng vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước