Nga thả 3 tàu chiến của Ukraine

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 18/11/2019 06:00 GMT+7

Tàu Ukraine bị Nga bắt giữ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga đã thả 3 tàu của Ukraine mà nước này bắt giữ vào tháng 11/2018 vì cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh hải và không tuân thủ yêu cầu của lực lượng chức năng Nga.

Động thái này diễn ra trước Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên theo định dạng Normandy dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2019.

Các tàu của Ukraine bị bắt giữ khi đang đi từ Odesa đến Mariupol. 24 thủy thủ người Ukraine đã bị bắt trong vụ việc. Ngày 7/9, Ukraine và Nga đã trao đổi những người bị giam giữ theo thể thức 35 đổi 35. 24 thủy thủ Ukraine đã được trở về nhà trong cuộc trao đổi. Dự kiến, vào ngày 9/12, các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh "Bộ Tứ Normandy" tại Paris, Pháp để thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine theo Thỏa thuận Minsk.


Ấn định ngày tiến hành hội nghị thượng đỉnh Normandy về tình hình Ukraine Ấn định ngày tiến hành hội nghị thượng đỉnh Normandy về tình hình Ukraine

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh "Bộ tứ Normandy" tại Paris (Pháp) vào ngày 9/12.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước