Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ký bản ghi nhớ về thiết lập vùng an toàn ở Syria

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 06:58 GMT+7

Đại diện các bên tham gia ký kết thỏa thuận về vùng an toàn tại Syria. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Trong khuôn khổ vòng hòa đàm Syria đang diễn ra tại Kazakhstan, đại diện phái đoàn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký bản ghi nhớ về thiết lập vùng an toàn tại Syria.

Bản thỏa thuận cho phép thiết lập 4 vùng an toàn ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Syria, được coi là nỗ lực mới nhất của các bên nhằm giảm tình trạng bạo lực kéo dài suốt 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không làm hài lòng tất cả các bên, đại diện phe đối lập đã rời khỏi bàn đàm phán và tỏ thái độ giận dữ. Vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Syria sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới.

Từ khi bùng phát vào tháng 3/2011 đến nay, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước