Nga thông qua đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/05/2021 06:05 GMT+7

Một chuyến bay giám sát của Nga và Đan Mạch trong khuôn khổ Hiệp ước bầu trời mở. Ảnh: OSCE

VTV.vn - Duma quốc gia (tức Hạ viện) Nga hôm qua đã nhất trí thông qua đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

Nga cuối cùng đã quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, sau khi Mỹ hoàn tất các bước rút khỏi hiệp ước này hồi tháng 11/2020.

Một quyết định mà Nga cho là đã làm lung lay cán cân lợi ích quốc gia của các nước tham gia, đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của Liên bang Nga.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau.

Tuy nhiên, cả Moscow và Washington thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. 

Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

VTV.vn - Ngày 2/11, Mỹ thông báo đã chính thức rút khỏi Hiệp ước quốc phòng Bầu trời Mở ký kết với Nga và nhiều nước khác kéo dài hàng thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước