Nga thử nghiệm máy bay tàng hình không người lái

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 12:01 GMT+7

Nguyên mẫu Okhotnik tại nhà máy Novosibirsk hồi tháng 1/2019. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video dài khoảng 1 phút cho thấy lần cất cánh thử nghiệm đầu tiên của siêu máy bay không người lái Okhotnik S-70.

Đây là loại máy bay chiến đấu tàng hình đầy uy lực, có thể thu thập thông tin tình báo và tấn công các mục tiêu của kẻ thù. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay thử nghiệm của máy bay không người lái Okhotnik S-70 kéo dài hơn 20 phút. 

Okhotnik S-70 có trọng lượng tối đa khi bay khoảng 20 tấn. Máy bay được trang bị động cơ phản lực, lớp phủ chống radar và có thể tăng tốc lên tới 1.000 km/h. Máy bay tàng hình này có thể hoạt động độc lập, đóng vai trò "tai mắt chiến trường" hoặc kết nối với tiêm kích Su-57 trong nhiệm vụ tấn công chính xác, trinh sát hoặc tác chiến điện tử. Okhotnik sẽ được triển khai cho nhiệm vụ tiêu diệt hệ thống phòng không, sở chỉ huy và thông tin liên lạc đối phương trong giai đoạn đầu xung đột, mở đường cho chiến đấu cơ có người lái tham chiến.


Israel thừa nhận đưa máy bay tàng hình F-35 vào chiến đấu Israel thừa nhận đưa máy bay tàng hình F-35 vào chiến đấu Nhật Bản triển khai máy bay tàng hình F-35 Nhật Bản triển khai máy bay tàng hình F-35 Trung Quốc thử công nghệ radar mới phát hiện máy bay tàng hình Trung Quốc thử công nghệ radar mới phát hiện máy bay tàng hình



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước