Nga thừa nhận thả bom lượn phá hủy khu vực quân sự Ukraine tại tỉnh Kursk

Đàm Linh (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 14/10/2024 17:49 GMT+7

Một vị trí của lực lượng Ukraine trúng bom chân không của Nga (Ảnh: Telegram)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/10 cho biết đã thả bom lượn tấn công vào một khu vực tập trung quân đội Ukraine gần biên giới vùng Kursk phía Tây của Nga.

Bộ này cho biết cuộc tấn công nhằm vào "một điểm mạnh và nơi tập trung quân đội Ukrainetỉnh Kursk", và các quả bom được một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga thả xuống.

Hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập cuộc tấn công bởi tuyên bố ngắn gọn của Bộ quốc phòng Nga không đưa thêm bất kỳ chi tiết nào về thiệt hại do hành động quân sự này.

Ukraine đã khiến quân đội Moscow bất ngờ và bị động khi thâm nhập tỉnh biên giới Kursk ngày 6/8/2024, trong cuộc xâm lược lãnh thổ có chủ quyền đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến II.

Nga đã điều động khoảng 50.000 quân nhân trong nỗ lực trục xuất lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực này.

Tính đến đầu tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của ông đã kiểm soát hơn 1.300 km2 (500 dặm vuông) của Kursk, bao gồm 100 khu định cư. Ngày 12/10, ông Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine, "nhưng chúng tôi vẫn đang giữ các tuyến được chỉ định".

Nga thừa nhận thả bom lượn phá hủy khu vực quân sự Ukraine tại tỉnh Kursk - Ảnh 1.

Tên lửa KAB của Nga rơi xuống Kharkov, Ukraine, ngày 21/9 (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, Nga cho biết lực lượng của họ đã giành lại được một số ngôi làng vào tuần trước.

Kết quả của cuộc giao tranh ở Kursk có thể có tác động đáng kể đến tiến trình của cuộc chiến Nga-Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba.

Theo các nhà phân tích quân sự, nếu có thể giữ được một phần lãnh thổ của Nga, Ukraine sẽ có một con bài mặc cả có giá trị trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai với Moscow. Tuy nhiên, quyết định điều động một lực lượng đáng kể cho cuộc tấn công Kursk đã khiến Kiev phải trả giá ở những nơi khác trên chiến trường, khi Nga tiến vào miền Đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua.

Bom lượn - nỗi ám ảnh của lính Ukraine

Theo hãng tin CNN, Nga đã bắt đầu sử dụng một loại bom có ​​sức công phá lớn nhằm tiêu diệt hệ thống phòng thủ của Ukraine và làm nghiêng cán cân trên chiến tuyến. Chỉ riêng trung tuần tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Moscow đã thả hơn 900 quả bom như vậy xuống nhiều khu vực trên khắp Ukraine.

Các loại bom phóng từ trên không là vũ khí thông thường, thường là vũ khí thời Liên Xô được lắp cánh và định vị vệ tinh để mở rộng tầm bắn và độ chính xác. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã nâng cấp bằng cách biến một loại vũ khí cơ bản thời Liên Xô thành một quả bom bay có thể tạo ra một "miệng núi lửa" rộng 15 m.

Chúng còn được gọi là "bom lượn", với chi phí sản xuất vừa rẻ hơn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mà Nga thường bắn vào Ukraine, nhưng có thể gây thương vong nặng nề và tàn phá ngay cả các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương.

Quả bom này là FAB-1500, về cơ bản là loại vũ khí nặng 1,5 tấn, trong đó gần một nửa chứa chất nổ mạnh. Loại bom này được các máy bay chiến đấu phóng từ trên cao từ khoảng cách khoảng 60 - 70 km, ngoài tầm bắn của nhiều lực lượng phòng không Ukraine.

Đầu năm nay, Nga lần đầu tiên tăng cường sử dụng bom dẫn đường khi chiếm được thành phố Avdiivka ở phía Đông Ukraine, nơi hiện đã bị phá hủy. Các loại vũ khí này sau đó đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga vào tháng 5/2023 tại khu vực Kharkov phía Đông Bắc.

Bom dẫn đường của Nga đánh trúng tòa chung cư ở Kharkov, 10 người bị thương Bom dẫn đường của Nga đánh trúng tòa chung cư ở Kharkov, 10 người bị thương

VTV.vn - Quả bom dẫn đường của Nga đã đánh trúng một tòa chung cư 5 tầng ở Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine - vào đêm 2/10, gây cháy và làm bị thương ít nhất 10 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước