Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Nhật Linh, Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 14:18 GMT+7

VTV.vn - Một trong những định hướng đối ngoại quan trọng của nước Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã nhấn mạnh điều này trước thềm chuyến thăm Việt Nam vào ngày 24 - 25/2 và tham dự Hội nghị Việt - Nga lần thứ nhất của Câu lạc bộ quốc tế Valdai. 

Câu lạc bộ Valdai là một diễn đàn định kỳ của các chuyên gia nổi tiếng Nga và quốc tế bàn về các chính sách đối nội, đối ngoại trong và ngoài nước Nga. Tại hội nghị Nga - Việt lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề "Hợp tác quốc tế trong thế giới đầy biến động", CLB Valdai đã bước ra một sân mới để tập trung cho sự phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là mối quan hệ Nga - Việt.

Theo Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, mối quan hệ Moscow và Hà Nội đang ở tầm cao mới. Việt Nam - trong ý nghĩa quân sự, chính trị và kinh tế - là một trong những nhân vật chủ chốt ở Đông Nam Á và việc phát triển đối thoại, thúc đẩy sự tương tác toàn diện với Việt Nam là điều cần thiết cho nước Nga hiện đại.

Một trong những vấn đề trọng tâm của nước Nga là "hướng Đông" và đây cũng là chủ đề chính của diễn đàn Valdai trong năm 2019 - Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga.

Việt Nam và Nga trao đổi kinh nghiệm chống tham nhũng Việt Nam và Nga trao đổi kinh nghiệm chống tham nhũng

VTV.vn - Chiều 18/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp xã giao Phó Chủ tịch Cơ quan chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga, ông Alexander Anikin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước