Chính phủ Nga đã tiến hành thu hồi và chuyển giao các tài sản trị giá 2,4 nghìn tỷ Ruble (tương đương 28,7 tỷ USD) cho nhà nước. Đây là động thái diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính sách sở hữu tài sản của Nga.
Ngày 19/3, Tổng công tố Nga Igor Krasnov thông báo rằng việc tịch thu tài sản được thực hiện thông qua các quy trình tố tụng pháp lý và bắt đầu ngay sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Theo ông Krasnov, trong năm nay, một số tài sản quan trọng sẽ được chuyển giao cho nhà nước, bao gồm một công ty buôn bán ngũ cốc hàng đầu, sân bay quốc tế Domodedovo ở Moscow, các tài sản kho chiến lược, cùng một nhà sản xuất kẽm và chì.
(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Ngoài ra, 5 doanh nghiệp chiến lược, trong đó có 4 doanh nghiệp từng nằm dưới sự kiểm soát của nước ngoài, cũng đã được đưa vào sở hữu nhà nước. Ông Krasnov cho biết các chủ sở hữu của những doanh nghiệp này đã rút lợi nhuận khỏi Nga, không đầu tư vào cơ sở hạ tầng và không nộp thuế đầy đủ, dẫn đến quyết định tịch thu tài sản.
Việc Nga thu hồi tài sản nước ngoài được xem là một phần trong chính sách kiểm soát kinh tế trong nước, nhằm đảm bảo quyền lợi tài chính và chiến lược trong bối cảnh bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt. Các động thái này cũng đánh dấu sự gia tăng kiểm soát của chính phủ đối với các lĩnh vực quan trọng, từ hàng hóa nông sản đến cơ sở hạ tầng giao thông.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!