Nga tiếp tục rút binh lính khỏi Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 07:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters Blogs.

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/6 thông báo Nga đã rút hơn 1.000 quân nhân và gần 30 máy bay chiến đấu ra khỏi Syria trong những ngày qua.

Theo ông Putin, quá trình rút quân khỏi Syria đã bắt đầu kể từ sau chuyến thăm của ông tới căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria vào tháng 12 năm ngoái và việc rút quân vẫn đang tiếp diễn.

Năm 2015, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria nhằm hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad trong cuộc chiến chống khủng bố và giải quyết cuộc xung kéo dài tại quốc gia này. Dưới sự hậu thuẫn của Nga, quân đội Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát khu vực miền Đông từ tay IS.

Nga: 40 khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố Nga: 40 khu vực giảm căng thẳng tại Syria nằm trong tay khủng bố

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 25/6 cho biết, các nhóm khủng bố vẫn kiểm soát 40% khu vực giảm căng thẳng ở Tây Nam Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước