Nga tiếp tục trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh

Đàm Linh (Theo AP)-Thứ bảy, ngày 14/09/2024 18:48 GMT+7

Tòa nhà Đại sứ quán Anh tại Moscow, nằm cạnh trụ sở Bộ Ngoại giao Nga (bên phải) (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga mới ra quyết định trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh với cáo buộc liên quan tới hoạt động gián điệp.

Ngày 13/9, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã thu hồi giấy phép của 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow sau khi phát hiện những người này có dấu hiệu thực hiện các hoạt động do thám và phá hoại.

Trong thông báo, FSB nêu rõ họ đã nhận được các tài liệu cho thấy các nhà ngoại giao được một bộ phận thuộc Bộ Ngoại giao Anh cử đến Nga "có nhiệm vụ chính là gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi" và rằng họ đã tham gia vào "hoạt động thu thập thông tin tình báo và phá hoại". Cơ quan này không nêu tên 6 nhà ngoại giao.

FSB cũng cảnh nếu phát hiện các nhà ngoại giao khác có hành vi tương tự, cơ quan này "sẽ yêu cầu chấm dứt sớm nhiệm vụ" của họ tại Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng các nhà ngoại giao đã thực hiện "các hành động phá hoại nhằm gây hại cho người dân của chúng tôi", đồng thời nhấn mạnh: "Đại sứ quán Anh đã vượt xa các giới hạn được nêu trong Công ước Vienna".

Nga tiếp tục trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh - Ảnh 1.

Đại sứ quán Nga tại London, Anh (Ảnh: AP)

Phản ứng trước quyết định này, chính phủ Anh cho biết động thái "hoàn toàn vô căn cứ" này diễn ra cách đây vài tuần và có liên quan đến việc đáp trả London thu hồi giấy phép của một tùy viên tại Đại sứ quán Nga hồi tháng 5 và hạn chế các hoạt động ngoại giao của Moscow tại Anh.

Căng thẳng Đông - Tây mới nhất diễn ra khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đến Washington để thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó bao gồm cả vấn đề Ukraine yêu cầu được sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa sẽ khiến NATO rơi vào tình trạng chiến tranh với Moscow.

Căng thẳng ngoại giao Nga - Anh

Vào ngày 8/5, London đã trục xuất một tùy viên quốc phòng của Nga tại London, cáo buộc ông này là một sĩ quan tình báo không khai báo và đóng cửa một số cơ sở ngoại giao của Nga tại Anh mà họ cho là đang được sử dụng để do thám. Khoảng 1 tuần sau, Nga đã đáp trả và trục xuất tùy viên quốc phòng của Anh.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó tuyên bố: "Phản ứng của Moscow đối với các hành động chống Nga của Anh vừa qua không chỉ giới hạn ở quyết định trục xuất nhà ngoại giao mà Nga còn coi đó động thái không thân thiện của London, là một hành động có động cơ chính trị mang tính chất 'bài Nga' rõ ràng gây thiệt hại không thể khắc phục cho quan hệ song phương".

Việc trục xuất các nhà ngoại giao, bao gồm cả các phái viên phương Tây làm việc tại Nga và người Nga ở phương Tây, đã trở nên ngày càng phổ biến kể từ khi Moscow phát động cuộc chiến tại Ukraine vào năm 2022.

Năm 2023, theo thống kê của hãng tin Nga RBC, các nước phương Tây và Nhật Bản đã trục xuất tổng cộng 670 nhà ngoại giao Nga từ đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, trong khi Moscow đáp trả bằng cách trục xuất 346 nhà ngoại giao. Con số này nhiều hơn tổng số của 20 năm trước cộng lại.

Trên đường đến thăm Mỹ ngày 13/9, Thủ tướng Keir Starmer cho biết với các phóng viên rằng Anh không có ý định "tìm kiếm bất kỳ xung đột nào với Nga".

Phương Tây sẽ xung đột trực tiếp với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Phương Tây sẽ xung đột trực tiếp với Nga nếu cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa

VTV.vn - Việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ trực tiếp liên quan đến Mỹ và các đồng minh trong cuộc xung đột với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước