Nga tìm giải pháp thông thương ngũ cốc của Ukraine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/06/2022 13:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, các quan chức Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về những chủ đề liên quan đến vận chuyển ngũ cốc của Ukraine tới các thị trường toàn cầu.

Đây là thông báo được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra hôm qua. Một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận đó là các cơ chế nhằm giúp thông thương ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga hy vọng hai bên sẽ đưa ra được kế hoạch cụ thể về giao hàng, bảo hiểm, bảo trì những con tàu sẽ vận chuyển ngũ cốc đến các cảng của châu Âu.

Trước đó, vào ngày 3/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tìm cách vận chuyển ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Giải pháp tốt nhất là xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Belarus, miễn là các lệnh trừng phạt đối với Belarus được dỡ bỏ.

Về phía Ukraine, nước này cho biết chưa nhất trí về kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc bằng đường sắt qua Belarus đến các cảng ở biển Baltic.

Kiev hiện đang thảo luận với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch hải quân từ nước thứ ba sẽ đảm bảo hành lang an toàn để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua Biển Đen. Kiev cũng cảnh báo vào mùa Thu tới có thể có đến 75 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt tại nước này.

Nga cảnh cáo phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine Nga cảnh cáo phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine Thúc đẩy hàng xuất khẩu từ Nga và Ukraine Thúc đẩy hàng xuất khẩu từ Nga và Ukraine Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nga - Ukraine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước