Nga tố Mỹ điều tiêm kích F-22 cản trở cuộc chiến chống IS tại Syria

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 10/12/2017 20:12 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS.

VTV.vn - Nga đã phải triển khai chiến đấu cơ Su-35S xua đuổi tiêm kích F-22 Mỹ vì cho rằng nó đã can thiệp vào chiến dịch chống khủng bố của Moscow ở Syria.

Ngày 9/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết vào cuối tháng 11 vừa qua, các máy bay chiến đấu Mỹ đã tìm cách cản trở một chiến dịch không kích của Nga nhằm vào những vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Đông Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay, hôm 23/11, tại vùng không phận ở bờ Tây sông Euphrates, một máy bay F-22 của Mỹ đã ngăn cản hai máy bay Su-25 của Nga thực hiện nhiệm vụ tấn công một thành trì của IS ở ngoại ô thành phố Mayadin. Máy bay chiến đấu Mỹ đã thực hiện hành động "mô phỏng một cuộc không chiến" và nó chỉ dừng "hành động nguy hiểm" sau khi một chiến đấu cơ Su-35S Nga xuất hiện, gia nhập cùng hai chiếc Su-25.

Ông Konashenkov cho biết, nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra trong những tuần cuối cùng của chiến dịch chống IS ở miền Đông Syria. Giới chức quân sự Mỹ không đưa ra lời giải thích nào về vụ việc hôm 23/11 cũng như các vụ việc tương tự khác. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước