Nga trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 06:00 GMT+7

Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Các biện pháp đáp trả ngoại giao giữa Nga và nhiều nước phương Tây chưa có dấu hiệu ngừng lại khi Moscow đã tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao của Hà Lan và Italy.

Hai nhà ngoại giao Hà Lan và 2 nhà ngoại giao Italy sẽ có 1 tuần để rời Nga.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu Anh, trong vòng 1 tháng, phải giảm quy mô phái đoàn ngoại giao tại Nga xuống mức tương đương với phái đoàn của Nga tại Anh.

Trước đó, Nga cũng đã yêu cầu 60 nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Nga, đồng thời đóng cửa Tổng Lãnh sự Mỹ tại Saint Petersburg.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg Thế giới chia rẽ về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga Thế giới chia rẽ về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga Nga cáo buộc Mỹ ép đồng minh trục xuất nhân viên ngoại giao Nga Nga cáo buộc Mỹ ép đồng minh trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước