TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thế giới chia rẽ về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 06:22 ngày 29/03/2018

Các nhà ngoại giao Nga rời London, Anh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Vụ việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga không được coi là dấu hiệu của sự nhất trí cao do châu Âu vẫn chia rẽ trong quan hệ với Nga.

Ở Brussels, Bỉ, một số quan chức cho biết, hành động phối hợp trục xuất nhà ngoại giao Nga vào ngày 27/3 chứng minh châu Âu vẫn đoàn kết bất chấp việc Anh rời khối hay chia rẽ trong đàm phán Brexit. Tuy nhiên, một số khác cho rằng, hành động đó thực ra chỉ có lợi cho Thủ tướng Anh Theresa May. Hy Lạp, Cộng hòa Síp và Malta khẳng định không muốn hủy hoại quan hệ song phương với Nga và nhấn mạnh, cần điều tra kỹ vụ Skripal trước khi đưa ra kết luận về mối liên hệ giữa Nga với vụ đầu độc. Áo đã khiến Brussels thực sự thất vọng khi từ chối tham gia vào hành động tập thể của EU.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz phát biểu: "Chính phủ Áo nhất trí không đưa ra bất kỳ biện pháp nào ở cấp độ quốc gia đối với Nga. Với tư cách là cầu nối giữa Đông và Tây Âu, Áo mong muốn duy trì các kênh đối thoại mở với Nga và tiếp tục hợp tác để khôi phục quan hệ Đông - Tây".

Về phần mình, Chủ tịch luân phiên của EU là Bulgaria cho biết, nước này duy trì quan điểm trung lập và không đưa ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Thủ tướng Bulgaria Boilo Borisov cho biết: "Hiện chưa có bằng chứng cụ thể về thủ phạm vụ đầu độc cựu điệp viên Nga nên chúng tôi chưa thể đưa ra hành động".

Italy đang thể hiện sự chia rẽ trong vấn đề này. Trong khi chính quyền Rome trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Nga, thủ lĩnh đảng cực hữu Liên đoàn Matteo Salvini, ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Italy, lại chỉ trích quyết định trục xuất. Ông Matteo Salvini bình luận: "Để phản đối Nga, việc áp đặt các lệnh trừng phạt hay trục xuất các nhà ngoại giao sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Tốt nhất chúng ta nên đối thoại".

Hơn 100 nhà ngoại giao bị trục xuất, Nga và phương Tây sẽ có chiến tranh lạnh? Hơn 100 nhà ngoại giao bị trục xuất, Nga và phương Tây sẽ có chiến tranh lạnh?

VTV.vn - Giới phân tích cho rằng mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang rơi vào ngõ cụt chưa từng có kể từ sau cuộc chiến tranh lạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.