Nga trục xuất Đại sứ Latvia

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 28/01/2023 21:44 GMT+7

Đại sứ quán Latvia tại Moscow, Nga. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Ngày 27/1, Nga cho biết, Đại sứ Latvia tại nước này có 2 tuần để rời khỏi thủ đô Moscow của Nga.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã yêu cầu Đại biện lâm thời Latvia tại nước này Maris Riekstins phải rời khỏi Moscow trong 2 tuần tới.

"Vào ngày 27/1, Đại biện lâm thời của Latvia Dace Rutka đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến quyết định của lãnh đạo Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao Nga - Latvia. Nga đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ", hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Quyết định này được cho là nhằm trả đũa động thái của Latvia vì trục xuất Đại sứ Nga và hạ cấp quan hệ ngoại giao vào ngày 23/1. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga của chính quyền Latvia là hành động khiêu khích và cảnh báo việc này sẽ dẫn đến hậu quả.

Ngoài Latvia, Nga cũng đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia và yêu cầu Đại sứ nước này rời Moscow sau khi đưa ra cáo buộc tương tự. Estonia đã trả đũa, yêu cầu Đại sứ Nga rời khỏi Tallinn.

Moscow cáo buộc, cả hai quốc gia Baltic này có quan điểm chống Nga và thực hiện các bước đi thù địch đối với Nga.

Theo một thống kê của TASS, kể từ ngày 24/2/2022 tới nay, có tới 574 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi các nước phương Tây và một số đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương vì nhiều lý do khác nhau, cả những lý do liên quan đến tình hình ở Ukraine và cáo buộc tiến hành các hoạt động không phù hợp với tư cách của các nhà ngoại giao.

Đây là đợt trục xuất các nhà ngoại giao Nga lớn nhất từ trước đến nay. Năm 2018, chỉ có 123 nhà ngoại giao Nga bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh sau vụ đầu độc cựu sĩ quan tình báo Nga Skripal.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Latvia, Litva và Estonia đã hạ cấp đại diện ngoại giao với Nga. Mới nhất, vào ngày 23/1/2023, Latvia quyết định tiếp tục hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga xuống cấp Đại biện lâm thời.

Các lãnh sự quán Nga đã bị đóng cửa ở Bulgaria, Latvia, Litva và Estonia.

Quan hệ ngoại giao với Ukraine đã bị Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cắt đứt vào ngày 24/2/2022.

Nga trục xuất Đại sứ Estonia, hạ cấp quan hệ song phương Nga trục xuất Đại sứ Estonia, hạ cấp quan hệ song phương

VTV.vn - Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Estonia tại Nga Margus Laidre và yêu cầu ông phải rời khỏi nước này trước ngày 7/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước