Nga - Trung Quốc thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 17/12/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm trực tuyến kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc diễn ra trong tinh thần cởi mở, thân thiện. Cả hai nhà lãnh đạo đều dùng những ngôn từ hoa mỹ để nói về mối quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Tôi rất vui khi có cơ hội trao đổi như thế này, cho phép chúng ta thảo luận kỹ lưỡng về sự phát triển của quan hệ Nga - Trung. Tôi coi mối quan hệ này là một ví dụ thực tế về mô hình hợp tác trong thế kỷ 21".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: "Tổng thống Putin, người bạn lâu năm của tôi. Ông đã luôn giữ lập trường về bảo vệ các lợi ích cốt lõi và kiên quyết phản đối các nỗ lực nhằm cản trở quan hệ hai quốc gia chúng ta. Tôi đánh giá rất cao điều này. Tôi muốn cùng ông vạch ra kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn nữa trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng phát triển bền vững, chất lượng cao".

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, hợp tác thiết thực toàn diện giữa Bắc Kinh và Moscow đã cho thấy lợi thế chính trị và lợi thế thời cơ to lớn mà hai bên có được. Về phía Nga, Tổng thống Putin hy vọng sẽ có cuộc gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 2/2022 khi ông tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh.

Nga - Trung Quốc xích lại gần nhau

Cuộc họp giữa Nga - Trung Quốc diễn ra khi cả hai nước đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phương Tây. Mỹ và nhiều thành viên NATO cảnh báo Nga không can thiệp vào Ukraine, trong khi Bắc Kinh đang vấp phải tẩy chay ngoại giao với Thế vận hội mùa Đông 2022.

Từ 2013 đến nay, hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp và hội đàm bằng các hình thức 37 lần đã nói lên quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Nga. Gần đây, hai nhà lãnh đạo gặp nhau để khởi động các hợp tác năng lượng hạt nhân song phương - lĩnh vực tiềm năng hàng đầu hợp tác giữa hai nước. Nga, đối tác cung cấp quan trọng cho Trung Quốc khí đốt, dầu… Thiết bị viễn thông, điện thoại, ô tô, hàng tiêu dùng công nghệ Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Nga. Kim ngạch thương mại Trung Quốc - Nga 11 tháng 2021, hơn 132 tỷ USD, tăng hơn 24% so cùng kỳ.

Nga - Trung Quốc thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: eturbonews.com)

Trung - Nga ngày càng thúc đẩy quan hệ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, BRICS. Nga - Trung cũng có tiếng nói chung trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, phòng chống COVID-19, tăng cường hợp tác chống lại chủ nghĩa bá quyền, chiến tranh lạnh. Khi cả hai cùng có chung mâu thuẫn nhiều vấn đề với nhiều nước phương Tây, các chuyên gia nhận định quan hệ Trung - Nga sẽ ngày càng mật thiết.

Một năm ngoại giao hết sức tích cực giữa Nga và Trung Quốc

Chính sức ép và những căng thẳng từ phương Tây đã tạo ra một năm ngoại giao hết sức tích cực giữa Nga và Trung Quốc. Mỗi bên coi bên kia là trụ cột trong việc chống lại những thách thức bên ngoài. Nếu như với Bắc Kinh, nguy cơ đến từ những liên minh chống Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, thì với Moscow, những thách thức này gắn liền với hoạt động của Mỹ và NATO trong không gian hậu Xô Viết và ở châu Âu. Không tham gia vào một liên minh quân sự, Nga cùng Trung Quốc muốn tạo ra những hậu phương đáng tin cậy cho nhau, đúng với khái niệm "tựa lưng vào nhau".

Thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc, Nga rõ ràng có các lợi ích thiết yếu. Ví dụ, hợp tác quốc phòng cho phép Moscow mở rộng ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế, hay như hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ cũng giúp Nga rút ngắn khoảng cách về công nghệ - vốn là hố sâu được tạo ra từ việc các công ty phương Tây rút khỏi thị trường Nga sau khủng hoảng Ukraine năm 2014. Và như nhận định của giới chuyên gia, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc sẽ còn tiếp tục được đẩy mạnh tích cực, trong bối cảnh cả hai nước đang gặp khủng hoảng với phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói quan hệ hai nước đang ở "mức tốt nhất trong lịch sử". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh quan hệ song phương là "quan hệ quốc tế mới", được xếp vào loại "quan hệ phối hợp đối tác chiến lược toàn diện cho một kỷ nguyên mới". Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Nga và Trung Quốc cho thấy hai nước đang dựa vào nhau để hỗ trợ lẫn nhau, trong bối cảnh mỗi nước đều có căng thẳng trong quan hệ với phương Tây trong thời gian gần đây.

Trung Quốc - Nga đẩy mạnh giao thương đường sắt Trung Quốc - Nga đẩy mạnh giao thương đường sắt

VTV.vn - Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang đẩy mạnh kết nối đường sắt với châu Âu và nhiều khu vực khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước