Nga tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 17/12/2022 06:22 GMT+7

Đường ống dẫn khí đốt của tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom. (Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố, nước này sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới.

Trong đó có dịch chuyển dòng chảy khí đốt sang các nước láng giềng phía Đông nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong bài phát biểu phát trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Nga sẽ phát triển quan hệ kinh tế với các đối tác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin để ngăn chặn ý định của phương Tây cô lập Nga về mặt kinh tế.

Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi sẽ loại bỏ các hạn chế về mặt hậu cần và tài chính. Chúng tôi đang mở rộng và sẽ mở rộng, hợp tác với tất cả những ai quan tâm đến điều đó".

Ông Putin nhấn mạnh sẽ tăng hoạt động bán khí đốt cho khu vực phía Đông, đồng thời tái khẳng định kế hoạch xây dựng một "trung tâm khí đốt" mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Tổng thống Putin còn dự báo nền kinh tế Nga sẽ suy giảm 2,5% trong năm nay.

Nga tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác thương mại với các đối tác mới - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: AP)

Tổng thống Putin cho biết thêm, Nga đã đạt tiến triển tích cực trong chủ trương sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch với "các quốc gia thân thiện", trong khi đang phát triển những cơ chế thanh toán mới như sử dụng đồng tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương và công nghệ sổ cái phân tán (DLT), thuật ngữ đề cập đến cơ sở hạ tầng công nghệ sử dụng máy tính độc lập để ghi chép, chia sẻ và đồng bộ hóa các giao dịch trong sổ cái điện tử, cách thức loại bỏ rủi ro chính trị khi sử dụng đồng tiền của "những quốc gia không thân thiện".

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ hành động nhanh chóng để bắt đầu mua khí đốt chung, một ý tưởng được EU đề xuất vào năm 2021 nhằm sử dụng sức mạnh của khối với tư cách là thị trường khí đốt lớn nhất thế giới để thương lượng giảm giá bán.

Nga là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu. Tuy nhiên, Nga đã cắt giảm phần lớn nguồn cung cho châu lục này kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, khiến giá năng lượng tăng vọt và buộc các nước EU phải tìm cách đảm bảo nguồn cung từ các nước khác là Algeria, Na Uy và Mỹ.

Nga tìm kiếm hợp tác tránh lệnh trừng phạt của phương Tây Nga tìm kiếm hợp tác tránh lệnh trừng phạt của phương Tây

VTV.vn - Nga có một loạt các động thái ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các đối tác để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước