Nga ủng hộ đề xuất tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu của OPEC

VTV8-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 17:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 6/2 cho biết, Nga ủng hộ đề xuất tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu của OPEC và các đối tác (OPEC+).

Việc cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu nhằm thích ứng với lượng cầu giảm do dịch virus Corona (nCoV).

Một ủy ban kỹ thuật, có nhiệm vụ cố vấn cho Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước liên minh, đã đề xuất cắt giảm 600.000 thùng dầu/ngày, tương đương 0,6% nguồn cung toàn cầu và tăng 1,7 triệu thùng/ngày so với mức cắt giảm hiện nay. Sự ủng hộ của Nga có thể mở đường cho OPEC đưa ra quyết định chính thức tại cuộc họp chính sách cấp Bộ trưởng sắp tới tại Vienna (Áo). 

Giá dầu đã giảm 10 USD/thùng kể từ đầu năm 2020, xuống 56 USD/thùng, thấp hơn nhiều mức mà nhiều nước thành viên OPEC cần để cân bằng ngân sách.

Ngân hàng UBS: OPEC+ cắt giảm sản lượng khai thác dầu đến hết năm 2020 Ngân hàng UBS: OPEC+ cắt giảm sản lượng khai thác dầu đến hết năm 2020

VTV.vn - OPEC+ dự kiến sẽ cắt giảm khai thác dầu thô xuống còn 29,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, so với mức 30 triệu thùng/ngày của năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước