Nga và Nhật Bản thúc đẩy Hiệp ước Hòa bình

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 06:47 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Nhật Bản nhất trí tiếp tục đàm phán về việc ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước sau Chiến tranh Thế giới II.

Ngày 3/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm tại Moscow.

Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng nhất trí tiếp tục đàm phán về việc ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước sau Chiến tranh Thế giới II.

Ngoại trưởng Nga Lavrov thừa nhận, việc đưa lập trường của hai bên xích lại gần nhau không phải là việc dễ dàng. Ông cũng nhấn mạnh khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo hiện do Nga kiểm soát song Nhật Bản cũng nhận chủ quyền.

Ngoài ra, tại cuộc gặp, Moscow cũng lưu ý Tokyo về những đe dọa liên quan đến hệ thống phòng không của Mỹ đặt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc đã ngăn cản hai nước ký Hiệp ước Hòa bình sau Chiến tranh Thế giới II.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước