Ngân hàng Thế giới phê duyệt 500 triệu USD hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ mua vaccine COVID-19

Quỳnh Chi (Theo News Today)-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 08:29 GMT+7

Tiêm vaccine COVID-19 tại bệnh viện Acibadem ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tài chính bổ sung trị giá 500 triệu USD để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Thế giới cho biết, số tiền hỗ trợ có thời hạn trong 10,5 năm với thời gian ân hạn 5 năm, được sử dụng để đảm bảo việc tiếp cận với vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Ngân hàng Thế giới, 250 triệu USD sẽ được cung cấp dưới dạng đồng tài trợ từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), đồng thời cho biết thêm rằng dự án nhằm giúp đáp ứng chi phí mua vaccine COVID-19.

Ngân hàng Thế giới phê duyệt 500 triệu USD hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ mua vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

"Dự án này sẽ cho phép Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tái tập trung năng lực tài chính của mình vào các hoạt động và cải cách có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong đại dịch", Trưởng nhóm đặc trách của Ngân hàng Thế giới Nadwa Rafeh cho biết trong thông cáo báo chí.

Ngân hàng Thế giới trước đó đã phê duyệt 100 triệu USD tài trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/2020.

Ngân hàng Thế giới tài trợ tiêm chủng tại 3 nước châu Á Ngân hàng Thế giới tài trợ tiêm chủng tại 3 nước châu Á

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới cho biết, sẽ tài trợ chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại một số nước châu Á, gồm Afghanistan, Bangladesh và Nepal.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước