Ngân sách quốc phòng Nhật Bản dự kiến tăng kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/09/2020 06:07 GMT+7

VTV.vn - Truyền thông Nhật Bản ngày 21/9 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này sẽ đề nghị một số tiền kỷ lục lên tới 51,6 tỷ USD cho ngân sách tài khóa 2021.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc tăng ngân sách quốc phòng để phù hợp với bối cảnh an ninh khu vực Đông Á đang thay đổi nhanh chóng, bao gồm các hành động làm phức tạp tình hình tại biển Hoa Đông và biển Đông, chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các mối đe dọa công nghệ như tin tặc.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng đã nhấn mạnh sẽ tiếp nối các chính sách của người tiền nhiệm là cựu Thủ tướng Abe Shinzo, thúc đẩy năng lực quốc phòng và chiến lược ngoại giao của nước này.

Đề xuất tăng ngân sách quốc phòng Nhật Bản Đề xuất tăng ngân sách quốc phòng Nhật Bản Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước