Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 20:49 ngày 20/12/2019

Tiêm kích F-35A Nhật Bản bay huấn luyện đầu năm nay. (Ảnh minh họa: JASDF)

VTV.vn - Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa 2020 với mức hơn 5.000 tỷ Yen, tức khoảng 48 tỷ USD.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp xứ sở mặt trời mọc tăng chi tiêu cho quốc phòng. Mức tăng này được cho là nhằm củng cố, phát triển hệ thống phòng thủ trong các lĩnh vực mới như: vũ trụ, không gian mạng, sóng điện từ. Theo đó, khoảng 50 tỷ Yen được dùng cho việc cải thiện các năng lực về vũ trụ, còn 25,6 tỷ Yen sẽ được phân bổ cho việc cải thiện an ninh mạng.

Ngoài ra, Tokyo cũng tăng chi tiêu cho việc mua máy bay chiến đấu tàng hình do Mỹ sản xuất, tên lửa đánh chặn và các chi phí liên quan đến việc duy trì căn cứ quân sự của Mỹ ở nước này.


Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục

VTV.vn - Ngày 21/12, Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn dự thảo ngân sách quốc phòng kỷ lục cho tài khóa 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.