Ngành khai thác than ở Trung Quốc và những hệ lụy khôn lường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/08/2016 18:37 GMT+7

VTV.vn - Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành khai thác than đã tiếp sức cho nền kinh tế khát năng lượng Trung Quốc. Nhưng khi các mỏ than cạn kiệt thì cũng là lúc nhiều hệ luỵ hé lộ.

Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản xuất than. Trong 3 thập kỷ, sản lượng than ở Trung Quốc tăng gấp 6 lần, đạt mức đỉnh vào năm 2013 với gần 4 tỷ tấn. Khi nhu cầu tăng, giá cả tăng, áp lực với những người thợ mỏ cũng vì thế mà tăng theo. Họ phải đào nhiều hơn, sâu hơn để tăng lợi nhuận. Và hệ lụy khôn lường là các thảm họa địa chất.

Theo số liệu chính thức, khai thác than là nguyên nhân của hơn 26.000 sự cố liên quan tới địa chất vào năm 2014. Một khu vực khoảng 10.000 km2, tương đương với diện tích của một đất nước như Gambia, đã bị ảnh hưởng. Cuộc sống của hơn 2,3 triệu cư dân bị tác động.

Trong chương trình Thế giới kết nối hôm nay (15/8), phóng viên Anh Tuấn thường trú Đài THVN tại Trung Quốc sẽ cho biết rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi qua video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước