Ngất ngây với đại tiệc pháo hoa mừng năm mới 2020 ở Trung Đông

Vân Anh, Phùng Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ tư, ngày 01/01/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm nay, màn pháo hoa được bắn từ tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa đã trở thành hình ảnh biểu tượng, đánh dấu một năm mới gõ cửa Trung Đông.

Trung Đông năm 2019 căng thẳng và nhiều biến động. Vì vậy, những màn pháo hòa chào đón năm mới 2020 cũng là cách nơi đây muốn chứng tỏ cho thế giới một hình ảnh tươi vui và bình yên của mình.

Năm nay, ngoài màn pháo hoa lộng lẫy như thường lệ tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất cũng lập kỷ lục thế giới với màn pháo hoa dài tới 4km tại Tiểu vương Ras Al Khaimah hay một loạt các bữa tiệc pháo hoa khác tại Abu Dhabi.

Ngất ngây với đại tiệc pháo hoa mừng năm mới 2020 ở Trung Đông - Ảnh 1.

Màn trình diễn pháo hoa ấn tượng chào đón năm mới 2020 tại Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai. (Ảnh: EPA)

Đối với nhiều quốc gia hồi giáo, 2 dịp lễ quan trọng nhất trong năm được đánh dấu vào thời điểm kết thúc tháng nhịn ăn Ramadan và lễ Eid al-Adha, vào ngày thứ 10 của Lễ hành hương Hajj. Tết năm mới tính theo dương lịch, trong một thời gian dài không được nhiều người Hồi giáo kỷ niệm ăn mừng. Vậy nhưng với Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, nơi đến 80% dân số là người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, đây cũng được xem là một trong những lễ hội quan trọng nhất.

Giá trị nguồn cội và sự hòa hợp tôn giáo là thông điệp của năm 2020 được quốc gia hồi giáo này tiếp tục nhấn mạnh.

Hàng nghìn người dân Nga đổ ra đường đón năm mới 2020 Hàng nghìn người dân Nga đổ ra đường đón năm mới 2020

VTV.vn - Nước Nga rộng lớn, trải dài từ Đông sang Tây trên 11 múi giờ khác nhau. Do vậy, thời khắc năm mới được chào đón tới 11 lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước