Ngày 22/2, bắt đầu "Tuần giảm căng thẳng" ở Afghanistan

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 11:13 GMT+7

Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 22/2, "Tuần giảm căng thẳng" tại Afghanistan sẽ bắt đầu theo thỏa thuận giữa phiến quân Taliban, Mỹ và các lực lượng an ninh Afghanistan.

Việc thỏa thuận ngừng bắn một phần này được thực thi theo đúng kế hoạch. Điều này sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 18 năm qua tại Afghanistan và mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc nội chiến này. 

"Tuần giảm căng thẳng" sẽ là thời điểm để kiểm chứng thiện chí của Taliban với thỏa thuận này trong việc kiểm soát các lực lượng của mình. Trong khi đó, Mỹ sẽ rút khoảng 50% lực lượng tại Afghanistan hiện đang ở mức khoảng 12.000 - 13.000 binh sỹ.


Taliban tấn công xe chở binh lính Mỹ tại Afghanistan Taliban tấn công xe chở binh lính Mỹ tại Afghanistan

VTV.vn - Một đoàn xe chở binh sĩ Mỹ đã bị trúng mìn gài bên vệ đường tại tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, khiến 2 lính Mỹ thiệt mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước