Cảnh sát Altoona phát biểu trong cuộc họp báo về vụ bắt giữ nghi phạm Luigi Mangione, ngày 9/12 (Ảnh: AP)
Với vụ nổ súng trắng trợn này, chiến dịch truy tìm đã được triển khai và nghi phạm đã bị bắt giữ tại bang Pennsylvania vào đầu ngày 9/12 (theo giờ Mỹ), chấm dứt cuộc truy lùng căng thẳng kéo dài 5 ngày.
Nghi phạm - được xác định là Luigi Mangione, 26 tuổi - đã bị bắt tại thành phố Altoona, bang Pennsylvania. Một khách hàng và nhân viên phát hiện đối tượng đang ăn tại một cửa hàng McDonald's và họ tin rằng anh ta giống với ảnh của tay súng đang bị truy lùng.
Khi hai cảnh sát tiếp cận đối tượng trong cửa hàng McDonald's và hỏi liệu anh ta có đến New York gần đây không, Mangione bắt đầu run rẩy và im lặng - một trong những cảnh sát tham gia chiến dịch truy tìm cho biết tại một cuộc họp báo. Đối tượng đeo khẩu trang và ngồi một mình với máy tính xách tay và ba lô.
Khi khám xét ba lô của nghi phạm tại đồn cảnh sát, họ phát hiện ra một khẩu "súng ma" màu đen (loại súng được lắp ráp từ các bộ phận rời, khiến nó không thể truy vết được nguồn gốc) đã nạp một băng đạn và lắp ống giảm thanh. Chính quyền bang Pennsylvania cho biết vũ khí cũng như trang phục và khẩu trang của Mangione tương tự như những thứ mà đối tượng giết người đã sử dụng.
Mangione đã được đưa tới tòa án Quận Blair ở thành phố Altoona để ra hầu tòa vào tối 9/12 với các cáo buộc về sử dụng súng và giấy tờ tùy thân giả. Thẩm phán hỏi Mangione rằng bị cáo có hiểu các cáo buộc chống lại mình không và anh ta nói là có. Không có lời biện hộ nào được đưa ra.
Nghi phạm Luigi Mangione (Ảnh: AP)
Các công tố viên ở New York đã buộc tội giết người, cùng với 4 cáo buộc liên quan đến súng đối với Mangione - theo hồ sơ tòa án.
Các công tố viên bang Pennsylvania đã trích dẫn cáo buội sử dụng ID giả và một số tiền mặt lớn được tìm thấy trên Mangione, lập luận rằng anh ta có ý định bỏ trốn, yêu cầu từ chối đề nghị tại ngoại và yêu cầu đã được chấp thuận. Một số thiết bị điện tử mà nghi phạm mang theo cũng được tìm thấy và chúng đang được cơ quan chức năng kiểm tra.
Cảnh sát bang Pennsylvania thông tin tại cuộc họp báo rằng họ đang điều tra để xác định xem Mangione có đồng phạm nào không và liệu anh ta có ý định giết bất kỳ ai khác không. Họ cho biết anh ta đã ở bang Pennsylvania trong vài ngày và đang điều tra chính xác nơi anh ta đã ở, những gì anh ta đã làm ở bang này.
Mangione, người gốc bang Maryland, sử dụng nhiều giấy tờ tùy thân giả, bao gồm một ID giả ở bang New Jersey trùng khớp với ID mà tay súng sử dụng để đặt phòng tại một nhà trọ ở quận Manhattan thuộc thành phố New York vài ngày trước vụ xả súng. Cảnh sát cũng tìm thấy một tài liệu viết tay về "động cơ và tư duy của hắn" - Ủy viên Cảnh sát thành phố New York Jessica Tisch cho biết vào đầu ngày 9/12.
Mặc dù tài liệu không đề cập đến các mục tiêu cụ thể nhưng Mangione vẫn nuôi dưỡng "ác cảm đối với các công ty Mỹ" - ông Joseph Kenny, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát thành phố New York, cung cấp thông tin.
Nạn nhân Brian Thompson (50 tuổi) đã bị một người đàn ông đeo khẩu trang bắn chết bên ngoài một khách sạn ở quận Manhattan vào sáng 4/12. Đối tượng đã đứng đợi và bắn ông Thompson từ phía sau. Nghi phạm sau đó chạy trốn khỏi hiện trường rồi đạp xe vào Công viên Trung tâm. Video giám sát đã ghi lại cảnh người này rời khỏi công viên, bắt taxi đến một bến xe bus ở phía Bắc Manhattan và trốn khỏi thành phố New York.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!