Nghi phạm vụ đánh bom máy bay ở Lockerbie, Scotland hầu tòa tại Mỹ

VTV.vn - Ngày 12/12, một người đàn ông Libya đã ra hầu tòa lần đầu tại một tòa án liên bang tại Washington, Mỹ liên quan đến vụ đánh bom máy bay ở Lockerbie, Scotland.

Theo đó, Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi bị buộc tội có liên quan đến việc chế tạo quả bom đã phá hủy máy bay Pan Am 103 ở thị trấn Lockerbie, Scotland vào tháng 12/1988. tại đây, bị cáo chính thức bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công khủng bố.

Mặc dù Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi đã được Thẩm phán Robin Meriweather của Tòa án Hoa Kỳ thông báo về ba tội danh mà anh ta bị Chính phủ Mỹ buộc tội và đọc các quyền của mình, nhưng bị cáo đã không đưa ra lời bào chữa với lý do cần phải có luật sư trước khi tiến hành xét xử vụ án.

Tòa án đã lên lịch tạm giam nghi phạm trước khi xét xử vào ngày 27/12 để Mas’ud có thời gian tìm luật sư.

Các cáo buộc chống lại Mas’ud bao gồm "phá hủy máy bay dẫn đến chết người", kèm theo đó là án tử hình, án tù chung thân và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD, hoặc hình phạt tổng hợp cả án tù và phạt tiền. Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết, họ không có kế hoạch theo đuổi án tử hình trong vụ án vì hình phạt này không có sẵn trong hiến pháp vào năm vụ đánh bom máy bay được thực hiện.

Mas’ud, với bộ râu trắng và mặc bộ quần áo tù nhân, đi chậm rãi, gần như khập khiễng, đến bàn bào chữa trước khi đeo tai nghe để nghe phiên dịch viên.

Nghi phạm vụ đánh bom máy bay ở Lockerbie, Scotland hầu tòa tại Mỹ - Ảnh 1.

Những ngôi nhà đổ nát và một vết trũng sâu trên mặt đất ở Lockerbie sau vụ đánh bom máy bay. (Ảnh: AP)

"Vụ xét xử hôm nay là một bước quan trọng khác trong việc mang lại công lý cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố vô nghĩa trên chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am", Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong một tuyên bố hôm 12/12. "Hãy coi đây là một lời nhắc nhở rằng các thành viên của Bộ Tư pháp Mỹ sẽ không bao giờ quên mất mát về những sinh mạng vô tội hoặc dao động trong cam kết của chúng ta trong việc buộc những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm, bất kể phải mất bao lâu".

Các nhà chức trách Mỹ và Scotland đã công bố vào ngày 11/12 rằng Mas'ud đang bị Mỹ giam giữ. Mỹ đã buộc tội Mas'ud với cáo buộc tham gia vào vụ đánh bom máy bay.

Mas’ud đã bị giam giữ ở Libya vì những tội danh không liên quan khi anh ta bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội hai năm trước.

Giám đốc pháp chế của Chính phủ Scotland sẽ gặp các công tố viên Mỹ tại Washington vào "tuần tới" liên quan đến cuộc điều tra vụ tấn công máy bay Lockerbie, họ cho biết trong một tuyên bố hôm 12/12.

Vụ đánh bom máy bay trên đã khiến 270 người tử vong khi máy bay nổ tung trên bầu trời thị trấn Lockerbie ở Scotland trong hành trình bay từ London (Anh) đến New York (Mỹ). Đây được coi là vụ tấn công khủng bố nguy hiểm và chết chóc nhất diễn ra ở Vương quốc Anh.

Hai đối tượng khác gồm Abdelbeset Ali Mohmed al Megrahi và Al Amin Khalifah Fhimah bị buộc tội đã đặt chất nổ vào một máy cassette và đài bên trong vali trên máy bay. Megrahi bị kết án 27 năm tù vào năm 2001, nhưng được ra tù sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, sau đó qua đời vào năm 2012. Fhimah được tuyên bố trắng án.

Mỹ xét xử nghi can đánh bom máy bay ở Scotland năm 1988 khiến 270 người tử vong Mỹ xét xử nghi can đánh bom máy bay ở Scotland năm 1988 khiến 270 người tử vong

VTV.vn - Người đàn ông Libya, bị buộc tội chế tạo quả bom khiến 270 người tử vong trong vụ nổ máy bay Pan Am 103 ở Lockerbie, Scotland vào năm 1988, đang bị giam giữ tại Mỹ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.