Nghi phạm vụ xả súng tại New Zealand ra tòa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 12:03 GMT+7

Nghi phạm Brenton Harrison Tarrant tại tòa ở Christchurch vào sáng 16/3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/3, nghi phạm chính trong vụ xả súng nhằm vào hai đền thờ Hồi giáo tại New Zealand đã bị đưa ra tòa ở thành phố Christchurch, đối mặt với cáo buộc giết người.

Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia, 28 tuổi, đã xuất hiện trước tòa vào sáng nay (16/3). Tên này bị truy tố về tội giết người và có thể phải đối mặt thêm nhiều tội danh khác. Tarrant không nộp đơn xin tại ngoại và cũng không xin được giấu tên. Đối tượng này sẽ bị tạm giam cho đến khi phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 5/4.

Tarrant bị bắt sau khi dùng súng tấn công 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch vào ngày 15/3, khiến 49 người thiệt mạng. Đối tượng này theo tư tưởng cực hữu, chống nhập cư và coi người da trắng là thượng đẳng.

Tư tưởng cực đoan của kẻ xả súng tại New Zealand Tư tưởng cực đoan của kẻ xả súng tại New Zealand

VTV.vn - Thủ phạm vụ xả súng tại New Zealand không nằm trong diện bị theo dõi của cảnh sát, nhưng những chia sẻ trên mạng xã hội đã hé lộ tư tưởng cực đoan của đối tượng này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước