Nghị sỹ Mỹ quỳ gối mặc niệm công dân da màu George Floyd, yêu cầu cải tổ ngành cảnh sát

VTV Digital-Thứ ba, ngày 09/06/2020 19:30 GMT+7

VTV.vn - 8 phút 46 giây là khoảng thời gian mà các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ ở trong tư thế quỳ gối và mặc niệm cho công dân da màu George Floyd.

Tất cả có mặt để trình một dự luật cải tổ ngành cảnh sát tại Hạ viện Mỹ nhằm chống lại tình trạng cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức và nạn phân biệt chủng tộc trong hành pháp.

Tại Mỹ, làn sóng biểu tình nhằm phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd đang tạo ra sức ép chưa từng có trong tiền lệ lên lực lượng cảnh sát tại nước này. Ngày càng có nhiều người biểu tình, nhà hoạt động xã hội và giới chức thành phố chuyển hướng sang kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát, cắt giảm ngân sách, hạn chế quyền lực hoặc thậm chí giải thể luôn lực lượng này.


Nghị sỹ Mỹ quỳ gối mặc niệm công dân da màu George Floyd, yêu cầu cải tổ ngành cảnh sát - Ảnh 1.

(Ảnh: REX)

Ý tưởng về một thành phố hoạt động không có lực lượng cảnh sát nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng điều này đang được thúc đẩy ở Minneapolis, nơi xảy ra cái chết của George Floyd.

Quyết định giải thể Sở cảnh sát Minneapolis được thông qua bởi 9/12 thành viên Hội đồng thành phố. Ngân sách cho lực lượng cảnh sát sẽ được chuyển cho mục đích khác và cách thức thay thế sở cảnh sát hiện tại cũng sẽ được thảo luận.


Nghị sỹ Mỹ quỳ gối mặc niệm công dân da màu George Floyd, yêu cầu cải tổ ngành cảnh sát - Ảnh 2.

Cảnh sát ở nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ quỳ gối cùng người biểu tình để tưởng niệm George Floyd. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trước những lời kêu gọi ngừng cấp kinh phí cho lực lượng thực thi luật pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nhận định, vụ việc vừa qua chỉ là ví dụ của "con sâu làm rầu nồi canh".

Mặc dù vậy, hãng Reuters dẫn một khảo sát cho thấy, cảnh sát vẫn có xu hướng sử dụng vũ lực nhiều hơn với người da màu, người da màu thường bị bắt và kết án nhiều hơn.


Nghị sỹ Mỹ quỳ gối mặc niệm công dân da màu George Floyd, yêu cầu cải tổ ngành cảnh sát - Ảnh 3.

Toàn cảnh sự kiện tưởng niệm của nhóm Thượng nghị sỹ Dân chủ. (Ảnh: PA)

Bên cạnh đó, vẫn có những quan ngại rằng việc cắt ngân sách cảnh sát có thể khiến tình trạng tội phạm và bạo lực gia tăng trong cộng đồng. Giới chức ở nhiều thành phố đang nghiêng về khả năng tái phân bổ một phần ngân sách cho các sở cảnh sát sang dịch vụ xã hội dành cho những cộng đồng thiệt thòi hơn.

Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đã đồng ý cắt từ 100 - 150 triệu USD ngân sách dành cho cảnh sát. Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng đồng quan điểm khi tuyên bố sẽ giảm ngân sách cho ngành cảnh sát và chuyển số tiền này cho mục đích xã hội trong nỗ lực cải cách nhằm giải quyết tình trạng "bất bình đẳng sâu sắc".


Giải thể sở cảnh sát Minneapolis sau làn sóng biểu tình tại Mỹ Giải thể sở cảnh sát Minneapolis sau làn sóng biểu tình tại Mỹ

VTV.vn - Hội đồng Thành phố Minneapolis bang Minnesota của Mỹ đã quyết định giải thể Sở cảnh sát thành phố này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước