Nghị viện châu Âu thừa nhận 7 nước EU tiếp tay trốn thuế

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 20:31 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - 7 quốc gia trong danh sách đen này bao gồm Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Ireland, Hungary, Malta và Cộng hòa Cyprus.

Đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu thừa nhận có những nước thành viên EU tiếp tay cho hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho các nước khác. Cách đây 2 tuần, Ủy ban châu Âu cũng đã bổ sung 10 nước vào danh sách đen "thiên đường trốn thuế", là những nước không thuộc Liên minh châu Âu, tiếp tay cho công dân và doanh nghiệp trốn số thuế lẽ ra phải đóng cho các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Nghị viện châu Âu cũng khuyến nghị xây dựng luật lệ nhằm hạn chế dần dần, tiến tới loại bỏ việc các nước châu Âu bán thị thực cho người nước ngoài.

Bản khuyến nghị cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu lên kế hoạch thành lập lực lượng cảnh sát tài chính châu Âu, cùng một đơn vị tình báo tài chính và dành một khoản ngân sách nhằm hỗ trợ phóng viên điều tra các vụ tội phạm rửa tiền hay trốn thuế.

Thị thực Vàng - cơ hội định cư châu Âu của các đại gia Thị thực Vàng - cơ hội định cư châu Âu của các đại gia EU kêu gọi kiểm soát chặt chẽ chính sách thị thực và hộ chiếu vàng EU kêu gọi kiểm soát chặt chẽ chính sách thị thực và hộ chiếu vàng Người Trung Quốc săn 'Thị thực vàng' Người Trung Quốc săn "Thị thực vàng"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước