EU đối phó nạn trốn thuế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/02/2017 06:55 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem, đồng thời là Chủ tịch Eurogroup. Ảnh: The New York Times

VTV.vn - Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu đã nhất trí các quy định chung nhằm ngăn chặn các tập đoàn đa quốc gia trốn thuế.

Đây được đánh giá là bước đi táo bạo của EU trong cuộc chiến chống lại nạn trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2020.

Các quy định trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng trốn thuế và chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia đang có chiều hướng gia tăng khiến EU thất thu 70 tỷ USD/năm, đồng thời làm tăng sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

EU tổ chức hội nghị về chống trốn thuế EU tổ chức hội nghị về chống trốn thuế

VTV.vn - Cuộc chiến chống trốn thuế và tăng cường minh bạch hoạt động đầu tư của EU là chủ đề chính được bàn luận tại hội nghị Hội đồng kinh tế EU diễn ra tại Slovakia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước