Nghĩa trang ở thủ đô Rome, Italy không còn chỗ để quan tài

Quang Duy-Chủ nhật, ngày 18/04/2021 13:14 GMT+7

VTV.vn - Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến số ca tử vong tại thủ đô Rome, Italy tăng đột biến. Các nghĩa trang quá tải, không còn chỗ để quan tài.

Hình ảnh hãng tin Reuters đăng tải cho thấy hàng dài container lạnh chứa thi thể người quá cố được xếp dọc lối vào bên ngoài nghĩa trang Rome, do bên trong không còn chỗ trống. Hàng chục nhân viên dịch vụ tang lễ đã tuần hành với khẩu hiệu xin lỗi người dân thành phố vì nghĩa trang không thể tiếp nhận thêm thi thể.

Bên cạnh số người tử vong tăng cao do COVID-19, một lí do khác khiến tình trạng quá tải xảy ra là vì, theo các quy định và tín ngưỡng ở Rome, gia đình sẽ phải chờ 40 ngày trước khi hỏa táng người thân quá cố. Thời gian chờ kéo dài khiến việc bảo quản thi thể gặp nhiều khó khăn.

Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt Iran Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt Iran

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất, ngày 3/3, Italy đã ghi nhận thêm 27 người tử vong vì COVID-19 chỉ trong một ngày, nâng số ca tử vong tại quốc gia này lên 79.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước