Nỗi vất vả của nhân viên y tế chống dịch COVID-19 ở Italy

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/03/2020 18:48 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 8% số người mắc COVID-19 tại Italy là nhân viên y tế. Tuy nhiên, nhân viên y tế nước này vẫn đang nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Ngày 18/3, Italy thông báo, nước này ghi nhận 475 ca tử vong mới trong một ngày. Đây là con số tử vong cao nhất trong ngày tại một quốc gia kể từ khi COVID-19 bùng phát, bắt đầu tại Trung Quốc.

Cô Daniela, y tá tại một bệnh viện ở Milan cho biết, trong những ngày qua cô và các đồng nghiệp của mình đã làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí quên ăn, quên ngủ để cứu chữa cho các bệnh nhân. Trong khi đó, các trang thiết bị y tế lại thiếu thốn, tuy vậy, nữ y tá trẻ này vẫn khẳng định những khó khăn này không thể ngăn họ tiếp tục làm việc.

Khâm phục trước tinh thần quả cảm của các chiến binh áo trắng trong tuyến đầu dập dịch, tại nhiều thành phố trên khắp châu Âu như Rome, Barcelona, Geneva, hàng nghìn người dân đã đổ ra các ban công và hô vang khẩu hiệu: "Các bạn là những người hùng của chúng tôi". Những tràng vỗ tay lớn và những tiếng hô vang để cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các y, bác sĩ giúp họ vượt qua thời điểm thử thách này.

Thế giới có đến 25 triệu người thất nghiệp vì đại dịch COVID-19 Thế giới có đến 25 triệu người thất nghiệp vì đại dịch COVID-19

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 sẽ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thế giới có thể sẽ có thêm gần 25 triệu người thất nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước